Tính đến ngày 9/8, toàn bộ 99 tỉnh, thành ở chính quốc Pháp đều ít nhất ở mức “cảnh giác” về thiếu nước. Trong đó, 67 tỉnh, thành có khu vực ở mức “khủng hoảng” - cấp cao nhất trong thang cảnh báo hạn hán và 21 tỉnh, thành ở mức “cảnh báo tăng cường”.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Pháp, đầu tháng 8, mực nước ngầm tại 94% số điểm quan trắc trên toàn quốc tiếp tục đi xuống và 63% có mực nước thấp hơn mức trung bình theo mùa.
Cơ quan Đa dạng sinh học Pháp cho biết, 43% số sông suối nhỏ được theo dõi đã ngừng chảy ở một số đoạn hoặc cạn hoàn toàn, mức nghiêm trọng nhất ghi nhận vào thời điểm này trong hơn 10 năm qua.
Hạn hán đang gây sức ép lên sản xuất nông nghiệp, các hệ sinh thái và nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Trước tình hình này, Chính phủ Pháp đã lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để đánh giá diễn biến hạn hán và các biện pháp ứng phó.
R.G