Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 4

04/02/2021 - 19:05

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 4-2, giới chức Hàn Quốc cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này vẫn đang tiếp diễn, chưa đến giai đoạn ổn định và người dân có thể sẽ lơ là cảnh giác khi việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 được triển khai từ trung tuần tháng 2, nên không thể loại trừ khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4 trong thời gian tới.

 Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 23-12-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun mới đây đã chỉ thị các cơ quan hữu quan thiết lập tiêu chuẩn phòng dịch mới với sự tham gia của người dân, lắng nghe yêu cầu của các doanh nghiệp trong những ngành nghề khác nhau, tiếp nhận những đề xuất hợp lý. Hội đồng vaccine quốc tế (COVAX) đã lần đầu tiên công bố kế hoạch phân phối vaccine sơ bộ. Hàn Quốc dự kiến sẽ được phân bổ ít nhất 2.596.000 liều vắcxin của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh), được sản xuất tại công ty SK Bioscience của Hàn Quốc và 117.000 liều của hãng dược Pfizer (Mỹ).

Cùng ngày, Indonesia thông báo ghi nhận thêm 11.434 ca mắc COVID-19 và 231 ca tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong ở nước này lần lượt là 1.123.105 và 11.641. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh, thành của Indonesia. Trong 24 giờ qua, riêng thủ đô Jakarta ghi nhận thêm 3.632 ca nhiễm.

Trong khi đó, Malaysia có thêm 4.571 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm lên 231.483. Tổng số người tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này là 826.

Bộ Y tế Philippines cũng thông báo ghi nhận thêm 1.590 ca nhiễm mới và 55 trường hợp không qua khỏi. Như vậy, tính đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 531,699 ca nhiễm, trong đó có 10.997 trường hợp tử vong.

Tại Thái Lan, nhà chức trách nước này phát hiện thêm 809 ca nhiễm mới, trong đó có 796 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng tại tỉnh Samut Sakhon, số ca nhiễm mới là 751 trường hợp. Tính đến nay tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này là 22.058 ca, cao hơn nhiều so với mức chỉ chưa đầy 4.300 ca hồi giữa tháng 12-2020, khi làn sóng lây nhiễm mới bùng phát.

Theo Báo Tin Tức