
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Hàn Quốc sẽ tăng hơn 10% tỷ lệ khai thác các lò phản ứng hạt nhân, bù đắp sự gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Hiện có 6 lò phản ứng ở Hàn Quốc đang được bảo trì, trong đó 2 lò dự kiến hoàn tất vào tháng 3 này và 4 lò còn lại vào giữa tháng 5 tới, qua đó nâng tỷ lệ vận hành của các nhà máy điện hạt nhân từ mức hơn 60% hiện nay lên khoảng 80%.
Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc dự kiến đưa về nước 3,35 triệu thùng dầu thô từ các dự án ở nước ngoài trước tháng 6 năm nay. Trước đó, Seoul cũng đạt thỏa thuận nhập khoảng 4 triệu thùng dầu từ Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) nhằm tăng cường nguồn cung.
Xung đột leo thang tại Trung Đông đã làm gián đoạn vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và gây áp lực đối với nguồn cung của Hàn Quốc - quốc gia tiêu thụ “vàng đen” lớn thứ tám thế giới. Việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến Hàn Quốc phải áp đặt trần giá nhiên liệu lần đầu tiên sau gần 30 năm.
R.G