
Các bị cáo bị kết tội về các hành vi lừa đảo, che giấu tài sản có nguồn gốc phạm pháp và tham gia tổ chức tội phạm. Tòa xác định toàn bộ các đối tượng đều tham gia đường dây trong giai đoạn 2024-2025. Mức án được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thời gian tham gia, vai trò trong tổ chức, tiền án, thái độ hối cải và nỗ lực khắc phục hậu quả.
Theo cáo trạng, đường dây tội phạm này do một đối tượng người Trung Quốc sử dụng biệt danh "Bugeon" cầm đầu. Từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, tổ chức đã lừa đảo khoảng 110 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng 9,4 tỷ won (6,35 triệu USD).
Các thủ đoạn được sử dụng hết sức đa dạng và tinh vi, bao gồm giả danh công tố viên để lừa đảo qua điện thoại, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử, lừa mua hàng hộ và tạo đặt chỗ giả.
Tổ chức hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với nhiều nhóm chuyên trách, đồng thời áp dụng cơ chế tuyển dụng đa cấp, trả lương cơ bản kết hợp hoa hồng 10% nhằm khuyến khích các thành viên tích cực phạm tội.
Hiện cơ quan công tố Hàn Quốc đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng cầm đầu "Bugeon".
R.G