Hoa hậu Khánh Ngân diện áo dài tự thiết kế, hé lộ kế hoạch năm 2023

29/01/2023 - 10:28

Trong năm 2023, Đỗ Trần Khánh Ngân có nhiều dự án quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đỗ Trần Khánh Ngân vừa thực hiện bộ ảnh mới, khoe vẻ ngoài sắc sảo trong tà áo dài truyền thống. Đây cũng chính là bộ trang phục do chính người đẹp sinh năm 1994 lên ý tưởng và thiết kế.

Đỗ Trần Khánh Ngân vừa thực hiện bộ ảnh mới, khoe vẻ ngoài sắc sảo trong tà áo dài truyền thống. Đây cũng chính là bộ trang phục do chính người đẹp sinh năm 1994 lên ý tưởng và thiết kế.

Dựa trên phom dáng của tà áo dài truyền thống, Khánh Ngân cách tân để mang đến sự mới mẻ cho bộ trang phục. Cô kết hợp cùng quần lụa đen, gợi nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ Nam bộ.

Dựa trên phom dáng của tà áo dài truyền thống, Khánh Ngân cách tân để mang đến sự mới mẻ cho bộ trang phục. Cô kết hợp cùng quần lụa đen, gợi nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ Nam bộ.

Sau khi đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân tiếp tục giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu (Miss Globe). Dù chiến thắng 2 cuộc thi nhan sắc song người đẹp lại kém may mắn khi gặp sự cố, khiến màn trao lại vương miện không trọn vẹn.

Sau khi đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân tiếp tục giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu (Miss Globe). Dù chiến thắng 2 cuộc thi nhan sắc song người đẹp lại kém may mắn khi gặp sự cố, khiến màn trao lại vương miện không trọn vẹn.

Cụ thể, tại chung kết Hoa hậu Hoàn cầu 2018, khi Khánh Ngân vừa đọc tên người chiến thắng là đại diện Trung Quốc - Hoa hậu Yu Yizhou, một nhân viên sân khấu đã mang vương miện, băng đeo và trao luôn cho Tân Hoa hậu. Trong khi đó, tại Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020, Khánh Ngân không khỏi bất ngờ khi ban tổ chức quyết định không trao giải Hoa khôi.

Cụ thể, tại chung kết Hoa hậu Hoàn cầu 2018, khi Khánh Ngân vừa đọc tên người chiến thắng là đại diện Trung Quốc - Hoa hậu Yu Yizhou, một nhân viên sân khấu đã mang vương miện, băng đeo và trao luôn cho Tân Hoa hậu. Trong khi đó, tại Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020, Khánh Ngân không khỏi bất ngờ khi ban tổ chức quyết định không trao giải Hoa khôi.

Sau thời gian vắng bóng vì tập trung công việc kinh doanh và dành thời gian bên cạnh gia đình, Khánh Ngân dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Nhan sắc của cô vẫn giữ vẻ trẻ trung, sắc sảo và thậm chí ngày càng thăng hạng hơn.

Sau thời gian vắng bóng vì tập trung công việc kinh doanh và dành thời gian bên cạnh gia đình, Khánh Ngân dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Nhan sắc của cô vẫn giữ vẻ trẻ trung, sắc sảo và thậm chí ngày càng thăng hạng hơn.

Từ bước đệm của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân nỗ lực phát huy vai trò lan tỏa hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, dù đang đương nhiệm hay khi đã kết thúc nhiệm kỳ.

Từ bước đệm của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân nỗ lực phát huy vai trò lan tỏa hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, dù đang đương nhiệm hay khi đã kết thúc nhiệm kỳ.

Cuối năm 2022, cô đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh cho Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022.

Cuối năm 2022, cô đảm nhận vai trò đại diện hình ảnh cho Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022.

Trong năm 2023, Đỗ Trần Khánh Ngân có nhiều dự án quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, cô còn tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp ích cho xã hội. Ảnh: Viết Quý.

Trong năm 2023, Đỗ Trần Khánh Ngân có nhiều dự án quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, cô còn tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp ích cho xã hội. Ảnh: Viết Quý.

Theo NHÃ AN (Pháp luật Việt Nam)