Học Bác, lo cho dân

09/11/2022 - 03:36

 - Năm 2022, ghi nhận thêm những tháng ngày đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh cách làm quen thuộc là sự sáng tạo liên tục của tổ chức, cá nhân, đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên sống động, hiệu quả.

Thành công của năm 2022

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, An Giang đề ra chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập Bác trong sinh hoạt thường kỳ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, rút ra bài học cho tập thể chi bộ và mỗi đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu tiếp theo.

Năm 2022, cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đưa vào sinh hoạt định kỳ nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phát huy mặt tích cực tại cơ quan, đơn vị. Liên hệ nội dung chuyên đề năm 2022 của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức này, từng cá nhân chủ động đăng ký phấn đấu rèn luyện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ công tác của mình.

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các địa phương

Hầu hết cán bộ thuộc bộ phận “một cửa” nêu cao tinh thần trách nhiệm, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ, được nhân dân đánh giá cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính được phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết thông tin: “Các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện ký kết giao ước thi đua với cấp ủy Đảng cấp trên từ 9-10 chỉ tiêu. Trong đó, có chỉ tiêu “cấp ủy cơ sở phải có mô hình mới, cách làm mới” và đăng ký công trình, phần việc cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân, hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân. Cách làm này được duy trì từ năm 2007 đến nay, đem lại hiệu quả và trở thành nền nếp, thường xuyên”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét hơn trong xây dựng khối đoàn kết nội bộ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí… góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân.

Những vòng tay chia sẻ

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của những năm trước tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện, nhân rộng. Các mô hình đều chung mục tiêu là chăm lo đời sống người dân, như: Đóng góp ngày lương giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại bệnh viện; xây cầu, làm đường nông thôn; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo chia sẻ: “Bên cạnh phát huy mô hình từ thiện xã hội, như: “Gian hàng 0 đồng”, “Túi an sinh xã hội”... một số mô hình mới được xây dựng ở xã, phường. Điển hình, mô hình “Thiết lập Zalo page phường Mỹ Bình”, đăng tải thủ tục hành chính, giải quyết thắc mắc của người dân, thông tin hoạt động của chính quyền, đoàn thể, thông tin thời sự… Mô hình “Gian hàng 2.000 đồng” vận động nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, giày, dép, tập, sách cho học sinh. Mô hình “Mua bảo hiểm hỗ trợ cho người nghèo” của Liên đoàn Lao động TP. Long Xyên, giúp mua 101 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá hơn 86 triệu đồng…”.

Tại huyện Chợ Mới, mô hình vận động nhân dân đóng góp cất nhà cho hộ nghèo được đẩy mạnh, tạo thành thương hiệu riêng của địa phương. Mỗi xã, thị trấn vận động cất ít nhất 5 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng trở lên (không kể nguồn của huyện, tỉnh). Trong năm, toàn huyện cất mới và sửa chữa 314 căn nhà, tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Trong lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mô hình “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ khó khăn ổn định cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay, 53 căn nhà được xây cất từ tấm lòng thơm thảo, sẻ chia này, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Những điển hình ấy được minh chứng bằng 2 sự kiện tôn vinh: Hội nghị họp mặt, biểu dương 74 tổ chức Đảng, 133 đảng viên điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, có đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và họp mặt, giao lưu điển hình tiêu biểu, UBND tỉnh khen thưởng cho 35 tập thể, 54 cá nhân. Càng nhiều tấm gương được tôn vinh, càng chứng tỏ việc học tập và làm theo Bác được hiện thực hóa một cách hiệu quả, rộng khắp.

GIA KHÁNH