Hội nghị COP26: Ủy ban Châu Âu cam kết 100 triệu euro cho 'Quỹ Thích ứng'

10/11/2021 - 09:00

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ huy động 100 triệu euro ủng hộ “Quỹ thích ứng” theo Nghị định thư Kyoto.

Phó Chủ tịch EC phụ trách Thỏa thuận xanh, Frans Timmermans. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland, Vương quốc Anh), ngày 9-11, Phó Chủ tịch EC phụ trách Thỏa thuận xanh, Frans Timmermans đã thông báo quyết định trên, đồng thời kêu gọi hành động, bao gồm cả về vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu và hợp tác khi thế giới vẫn còn quá xa so với mục tiêu duy trì mức tăng 1,5 độ (được ghi trong Thỏa thuận Paris).  

Theo thông cáo báo chí ngày 9-11, khoản đóng góp mới này từ ngân sách EU nhấn mạnh quyết tâm của khối trong việc tăng cường tài trợ để hỗ trợ các mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu.

Được thành lập tại Hội nghị COP7 ở Marrakech năm 2001 và đi vào hoạt động năm 2007 từ Hội nghị COP13 ở Bali, “Quỹ thích ứng” nhằm tài trợ cho các dự án và chương trình thích ứng và đối phó với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

Quỹ đã huy động được gần 868 triệu USD kể từ năm 2010 dành cho 126 dự án cụ thể nằm ở các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tại các nước đang phát triển trên thế giới, với tổng số 31,5 triệu người được hưởng lợi.

Trong khuôn khổ COP26, Quỹ đã huy động được số tiền kỷ lục 232,6 triệu USD trong các khoản cam kết mới - gần gấp đôi kỷ lục trước đó đạt được cách đây 3 năm tại COP24 (129 triệu USD) , số tiền này được tăng cường nhờ vào sự đóng góp của EC.

Theo ĐỨC HÙNG (Báo Tin Tức)