Trong năm 2025, chương trình đã tiếp cận 70,8 triệu người, tương đương 24,9% dân số, đánh dấu lần đầu tiên Indonesia triển khai khám sức khỏe miễn phí trên quy mô quốc gia.


Theo Bộ Y tế Indonesia, mục tiêu này phù hợp với Kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia giai đoạn 2025 - 2029. Dữ liệu thu thập sẽ phục vụ hoạch định chính sách y tế, nhất là trong y tế dự phòng, đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực nhân lực y tế.
Để đạt mục tiêu năm 2026, Bộ Y tế Indonesia sẽ đẩy mạnh truyền thông, mở rộng dịch vụ, tăng cường theo dõi sau sàng lọc sức khỏe, đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm y tế và chính quyền địa phương nhằm cải thiện hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu kịp thời và can thiệp sớm các trường hợp có nguy cơ.
R.G