Trong phiên đối chất với luật sư Mark Lanier - đại diện cho bên nguyên đơn, ông Mosseri khẳng định cần phân biệt rõ giữa "nghiện lâm sàng" và "sử dụng một cách gây tranh cãi". Giám đốc điều hành Instagram thừa nhận ông từng dùng từ "nghiện" một cách tình cờ khi nói về việc xem phim trên dịch vụ Netflix, nhưng cho rằng điều đó không giống với các chứng nghiện y khoa. Lập luận này ngay lập tức bị phía nguyên đơn bác bỏ với lý do ông Mosseri không có chuyên môn về y tế hay tâm lý học.



Vụ kiện dân sự này tập trung vào trường hợp của Kaley G.M (20 tuổi), người được cho là đã bị tổn thương tâm thần nghiêm trọng do nghiện mạng xã hội từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu dùng YouTube từ năm 6 tuổi và tham gia Instagram năm 11 tuổi. Phía nguyên đơn cáo buộc Instagram hoạt động không khác gì một "máy đánh bạc" giải phóng dopamine, nhắm vào những người trẻ tuổi dễ bị tổn thương.
Vụ kiện của Kaley G.M được xem là vụ án mang tính bản lề. Kết quả của vụ án này sẽ có thể tạo tiền lệ pháp lý cho hơn 1.000 đơn kiện khác tại Mỹ đang cáo buộc các nền tảng mạng xã hội gây ra chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống và các hành vi cực đoan ở giới trẻ.
R.G