Iran đe dọa tấn công bên trong nước Mỹ và các đồng minh

08/01/2020 - 08:44

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công bên trong nước Mỹ cùng nhiều thành phố của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Israel.

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (8/1) ra tuyên bố trên kênh Telegram nêu rõ, trong trường hợp Iran bị ném bom, lực lượng này sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thành phố Haifa của Israel trong làn sóng chiến dịch thứ 3.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là lực lượng nòng cốt của quân đội Iran. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, Iran cũng đe dọa tấn công bên trong nước Mỹ nếu Mỹ đáp trả Tehran thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa. IRGC nhấn mạnh: “Lần này chúng tôi sẽ trả đũa các người ngay trên đất Mỹ”.

Theo VOV