Trong phản hồi, Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào nước này, đồng thời tạo điều kiện để ngăn chặn xung đột tái diễn. Tehran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại, bảo đảm các cam kết bồi hoàn, cũng như chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận liên quan đến các đồng minh của nước này trong khu vực. Nguồn tin nói rằng Iran yêu cầu công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.


Cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff xác nhận Washington đã chuyển tới Tehran bản kế hoạch 15 điểm, thông qua Pakistan. Theo ông Witkoff, kế hoạch này được xây dựng làm khuôn khổ tổng thể cho thỏa thuận hòa bình. Ông cũng khẳng định các tín hiệu ban đầu từ kênh liên lạc là “tích cực”.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC tuyên bố các nước vùng Vịnh đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán và sẵn sàng hiện diện trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
R.G