Iraq xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm SARS-CoV-2 từ Iran trở về

27/02/2020 - 14:38

Bệnh nhân mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một thanh niên Iraq ở Baghdad, người trở về từ Iran.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 23-2-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Y tế Iraq ngày 27-2 cho biết nước này đã xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này. 

Bệnh nhân mới này là một thanh niên Iraq ở Baghdad, người trở về từ Iran.

Trước đó, giới chức Iraq đã quyết định kéo dài vô thời hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc và Iran; đồng thời ban hành lệnh cấm tương tự với Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy và Singapore.

Lệnh cấm này được áp dụng với những người trực tiếp hoặc gián tiếp đến từ các nước nói trên, ngoại trừ công dân Iraq, các nhà ngoại giao và các phái đoàn chính thức.

Bộ Y tế Iraq khuyến cáo người dân không tới những nước trong diện cấm nhập cảnh, đồng thời tránh tụ tập ở những nơi công cộng đông người.

Tại Najaf, các trường học đã phải tạm ngừng hoạt động trong 10 ngày và giới chức Iraq cũng khuyến cáo công dân tránh đến khu vực này.

Theo Vietnam+