Israel 'điều chỉnh đáng kể' kế hoạch chống Hamas sau khi đàm phán với Mỹ

05/11/2023 - 19:56

Quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đang “đặt những câu hỏi khó và liên tục nêu nghi vấn cũng như đảm bảo có sự rõ ràng về các mục tiêu [Israel] đang tìm kiếm.

Binh sĩ Israel kiểm tra lối vào đường hầm ở phía bắc Dải Gaza ngày 3/11/2023. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Thời báo Israel ngày 4/11 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết Israel đã "điều chỉnh đáng kể" kế hoạch quân sự ban đầu của mình cho cuộc chiến chống Hamas sau nhiều cuộc đàm phán với Mỹ.

Khi được hỏi liệu Washington có thảo luận với Israel về số thương vong dân sự ngày càng tăng hay không, quan chức cấp cao này khẳng định rằng Mỹ đang “đặt những câu hỏi khó và liên tục nêu nghi vấn cũng như đảm bảo có sự rõ ràng về các mục tiêu [Israel] đang tìm kiếm”.

“Israel đã cải tiến đáng kể những gì trong kế hoạch ban đầu của họ,” quan chức trên nói trong một cuộc phỏng vấn, lưu ý rằng việc kêu gọi ngừng bắn sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 sẽ không phải là "chính sách đúng đắn mà Mỹ đang thực hiện".

Quan chức này cho biết lệnh ngừng bắn “phụ thuộc vào việc Israel cảm thấy an toàn và đảm bảo điều gì đó như thế này không thể xảy ra nữa”. 


Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đang đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ ở phía Bắc Dải Gaza, đụng độ ác liệt với các tay súng Hamas, khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố rằng quân đội nước này đang tiến “theo kế hoạch."

Ước tính có khoảng 800.000 người Palestine đã di tản về phía Nam khỏi Thành phố Gaza sau nhiều lần kêu gọi sơ tán của Israel, nhưng hàng trăm nghìn người vẫn ở lại phía Bắc, trong đó có nhiều người đã rời đi và sau đó quay trở lại vì Israel cũng đang thực hiện một số cuộc không kích ở phía Nam.

Theo CÔNG THUẬN (Báo Tin tức)