“Tuyến đường hành hương” nối từ khu Thành cổ David đến khu vực phía Nam của Bức tường Phía Tây, sát với Núi Đền. Con đường dài khoảng 600 m, phần lớn nằm dưới lòng đất, chạy bên dưới các khu dân cư và hạ tầng hiện đại.
Theo các nhà khảo cổ, tuyến đường được xây dựng vào đầu Công nguyên. Đây từng là trục giao thông chính để các tín đồ Do Thái từ phía Nam thành phố Jerusalem tiến về Núi Đền trong ba lễ hội lớn hàng năm là Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm.



Bên trong tuyến đường, du khách có thể quan sát dấu tích các cửa hàng cổ dọc hai bên, một bể tắm nghi lễ và một bục đá được cho là từng dùng cho các thông báo cộng đồng. Nhiều đoạn vẫn còn những phiến đá lớn từ thời Herod gần như nguyên vẹn, mang lại cảm giác như đang bước vào không gian của hai thiên niên kỷ trước.
Việc đưa tuyến “Đường hành hương” 2.000 năm tuổi vào khai thác không chỉ bổ sung điểm nhấn mới cho du lịch văn hóa - khảo cổ của Israel, mà còn mang đến cho du khách cơ hội hiếm có để “đi bộ xuyên thời gian”, tiếp cận trực tiếp những lớp lịch sử lâu đời của Jerusalem.
R.G