
Xác UAV của Nga tại tỉnh Vinnytsia, Ukraine năm 2024. Ảnh: Cảnh sát quốc gia Ukraine
Theo tờ The Kyiv Post, Nga đã phóng 108 thiết bị bay không người lái (UAV) vào Ukraine vào rạng sáng 11/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kết thúc.
Không quân Ukraine đã ghi nhận 108 UAV của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine vào sáng 11/5 trong thông tin cập nhật mới nhất.
Tính đến 9 giờ 30 sáng, Ukraine đã bắn hạ 60 UAV Shahed và vô hiệu hóa thêm 41 UAV mồi nhử tại các khu vực Đông, Bắc, Nam và Trung.
Lực lượng này cho biết thêm rằng các vụ phóng UAV diễn ra tại nhiều khu vực của Nga giáp biên giới với Ukraine, cũng như tại các khu vực ở bán đảo Crimea và vùng Zaporizhzhia.
Theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, các mảnh vỡ từ UAV đã làm hư hỏng một số ngôi nhà ở vùng Kiev.
Trước đó, phản hồi về lệnh ngừng bắn ba ngày của Nga nhân Ngày chiến thắng, Ukraine đã đề xuất một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày nhưng phía Nga đã bác bỏ đề xuất này.
Ngày 10/5, Ukraine đã yêu cầu Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 12/5. Tuy nhiên, ngày 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phớt lờ yêu cầu này và thay vào đó đề xuất tổ chức đối thoại trực tiếp với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đề cập đến lệnh ngừng bắn.
Cụ thể, theo kênh truyền hình RT, Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi đề nghị phía Kiev nối lại các cuộc thương lượng mà họ đã làm gián đoạn năm 2022, nối lại đàm phán trực tiếp mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Tôi phải nhấn mạnh điều này. Chúng tôi đề xuất khởi động đàm phán ngay lập tức vào thứ 5, ngày 15/5 tới tại Istanbul”. Ông cho biết thêm rằng trong quá trình thương lượng, không loại trừ khả năng hai bên có thể nhất trí về một số giải pháp mới liên quan đến ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và một giải pháp mà cả hai đều ủng hộ. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ hiện quyết định phụ thuộc vào giới chức Ukraine và các bên đứng sau họ.
Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn kênh tin tức ABC ngày 10/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã khẳng định Tổng thống Putin sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao. Nga hi vọng rằng với vai trò trung gian, Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump sẽ thuyết phục được Ukraine linh hoạt hơn và có thêm quyết tâm chính trị để giải quyết tình hình hiện nay.
Các phát biểu từ phía Nga được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Kiev ngày 10/5. Trong cuộc gặp này, ông Zelensky đề nghị Nga đồng ý với kế hoạch ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong vòng 30 ngày, coi đó là điều kiện để Ukraine đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp.
Năm 2022, Nga và Ukraine đã gần đạt được thỏa thuận hòa bình trong cuộc đàm phán tại Istanbul, nhưng đã đổ vỡ do Ukraine rút lui vào phút chót.
Theo TTXVN