
Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ soạn thảo danh sách các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng hoặc dỡ bỏ, bao gồm một số biện pháp áp đặt đối với các thực thể và cá nhân Nga. Sau đó, danh sách này dự kiến sẽ được thảo luận giữa quan chức hai nước trong thời gian tới như một phần của các cuộc đàm phán song phương hướng tới cải thiện quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Mỹ sẽ yêu cầu những điều kiện gì để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga. Hiện giới quan sát đang xem xét một yếu tố là việc Nga là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga có thể giúp kiểm soát giá nhiên liệu, nhất là trong trường hợp Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Iran - một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.
Năm ngoái, Điện Kremlin nhận định quan hệ giữa Nga với chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Dưới thời Tổng thống Biden, Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm hạn chế nguồn thu từ ngành dầu khí của Nga, trong đó có biện pháp áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu của Moskva.Trước khi rời nhiệm sở, ông Biden cũng đã công bố loạt biện pháp trừng phạt được xem là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm vào các công ty năng lượng và tàu chở dầu của Nga.
Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã có những bước đi nhằm thúc đẩy đàm phán với Moskva. Ngày 12/2, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đó là các cuộc gặp giữa quan chức cấp cao hai nước tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ siết chặt trừng phạt Nga nếu Tổng thống Putin không sẵn sàng tham gia đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, gần đây giới chức Mỹ đã cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg Television ngày 20/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt sẽ phụ thuộc vào cách Nga tiếp cận các cuộc đàm phán trong thời gian tới. Ngày 26/2, Tổng thống Trump xác nhận việc xem xét nới lỏng trừng phạt “vào một thời điểm nào đó”.
Trong khi đó, Nga cũng đã để ngỏ khả năng hợp tác kinh tế với Mỹ. Điện Kremlin hồi tuần trước cho biết Nga sở hữu nhiều mỏ kim loại đất hiếm và sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận để khai thác loại khoáng sản được sử dụng trong ngành công nghiệp hiện đại.
Liên quan đến những nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm tìm giải pháp đem lại hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, Nga một lần nữa lên tiếng phản đối việc thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/3, bày tỏ quan điểm trên Telegram, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov đã kiên quyết phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tại Ukraine. Ông Ulyanov cho rằng ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine cần được xem xét thận trọng, bởi theo ông, lực lượng gìn giữ hòa bình phải đảm bảo tính trung lập, trong khi Liên minh châu Âu (EU) có quan điểm riêng trong vấn đề này. Ngoài ra, ông nhấn mạnh Nga không ủng hộ ý tưởng này.
Trước đó, một số quốc gia châu Âu đã đưa ra ý tưởng về việc thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo ổn định và hòa bình lâu dài sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần khẳng định quan điểm phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, cho rằng điều này có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Theo TTXVN