Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022

09/12/2022 - 23:32

20 giờ ngày 9/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Sun Carnival Plaza (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến dự lễ khai mạc.

Đoàn thể thao An Giang diễu hành tại lễ khai mạc

Mở đầu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022 là phần diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn tham dự đại hội. 
Dẫn đầu đoàn diễu hành tại lễ khai mạc đại hội là cờ Tổ quốc, cờ Đại hội Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối hồng kỳ, khối cờ đại hội, tiếp theo là phần diễu hành của các đoàn tham dự đại hội.

Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng là nghi thức rước đuốc thắp sáng đại hội. Ngọn lửa thiêng, ngọn lửa tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần đoàn kết đã được các vận động viên chủ nhà Quảng Ninh rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về tới quảng trường Sun Carnival Plaza trao cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu đoàn 9 vận động viên thể thao xuất sắc tỉnh Quảng Ninh tiếp lửa thắp sáng đài đuốc của đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12, thu hút hơn 10.000 vận động viên thi đấu 43 môn, với 941 nội dung. Đại hội sẽ được tổ chức chính tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác, như: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Đoàn thể thao An Giang có 268 thành viên (176 nam, 92 nữ), với 192 vận động viên, tham dự 19/43 môn thể thao, đăng ký thi đấu 293 nội dung. Các môn: Xe đạp, bơi lội, võ thuật, cử tạ, thể hình và  Fitness... được kỳ vọng sẽ mang nhiều huy chương vàng cho thể thao tỉnh. Tại đại hội, đoàn thể thao An Giang phấn đấu nằm trong “Top 10” đơn vị dẫn đầu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đọc diễn văn khai mạc đại hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022

Tại lễ khai mạc còn diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với 2 chương nhằm giới thiệu hình ảnh về một dân tộc con lạc, cháu hồng, về vùng đất “địa linh, nhân kiệt” hoà mình trong khát vọng vươn lên của dân tộc.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, tổ chức 4 năm/lần, nhằm đánh giá phong trào thể thao cả nước và phát hiện tài năng cho thể thao nước nhà. Qua đại hội, kịp thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV sẵn sàng thi đấu tại SEA Games 32 năm 2023; Olympic Games lần thứ 33 năm 2024 và ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026. Từ đó, góp phần tăng cường nhận thức của các cấp, ngành và xã hội về vị trí, vai trò của thể dục - thể thao, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong nhân dân...

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Hà Nội đang xếp vị trí nhất toàn đoàn (51 Huy chương vàng, 42 Huy huy chương bạc, 33 Huy chương đồng), kế tiếp là Quân đội (26 Huy chương vàng, 24 Huy chương bạc, 17 Huy chương đồng) và TP. Hồ Chí Minh (24 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc, 17 Huy chương đồng).

TRUNG HIẾU