Khán giả Việt Nam yên tâm theo dõi AFF Cup 2020

27/04/2020 - 19:49

Ngày 27-4, Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media chính thức thông báo sở hữu bản quyền truyền thông của Giải bóng đá Đông - Nam Á - AFF Cup 2020 tại bốn quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Theo đó, Công ty Next Media đã mua được bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu là Lagardere Sports. Gói bản quyền này bao gồm hai hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cable, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh và trình chiếu công cộng. Công ty này cũng sẽ nắm toàn quyền phân phối lại các nội dung cho những đối tác khác tại bốn thị trường Đông - Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Quá trình đàm phán hợp đồng bản quyền giải bóng đá lớn nhất khu vực đã diễn ra cách đây khá lâu, trước thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên. các đơn vị tới từ Việt Nam đều đồng loạt rút lui ngay từ thời điểm đó bởi mức giá đưa ra quá cao.

Theo các nguồn tin báo chí, mức giá mà đơn vị sở hữu bản quyền phải chi trả là không thấp hơn năm triệu USD, con số quá lớn so với giá trị bản quyền cũng của giải đấu này cách đây hai năm. Việc Next Media công bố chính thức quyền sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 tương đối bất ngờ khi chịu chi khoảng 150 tỷ đồng cho một giải đấu khu vực thường xuyên bị đánh giá không cao và không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới - FIFA Days.

Tại AFF Cup 2018, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình phát trên các nền tảng miễn phí, trong khi Công ty Next Media sở hữu bản quyền phát đối với các nền tảng tính tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, internet, mạng xã hội, mạng di động. Tuy nhiên, năm nay, Lagardere Sports đã quyết định bán gộp chung thành duy nhất một gói. VTV không theo tới cùng việc mua bản quyền AFF Cup 2020 là hoàn toàn có cơ sở, bởi trước đó đã sở hữu bản quyền hai giải đấu rất lớn khác là Olympic Tokyo và Euro 2021.

Chia sẻ về niềm vui sở hữu bản quyền Giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực, Tổng Giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Tại khu vực Đông - Nam Á, AFF Cup luôn là giải đấu nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Thấu hiểu được điều này, chúng tôi đã nỗ lực đưa giải đấu đến với bốn đất nước trong khu vực là Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar. Việc sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông của AFF Cup 2020 đánh dấu cho việc đưa giải đấu tới đông đảo người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam và khu vực".

Đây sẽ là thông tin rất vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đã có thể yên tâm đồng hành cùng hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup năm nay. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 vào tháng 6 tới để thi đấu một số trận giao hữu, trước khi chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10, và sau đó chính thức bước vào AFF Cup 2020 vào cuối tháng 11.

Theo HUY VŨ (Báo Nhân dân)