Khen thưởng BĐBP thành phố Hải Phòng lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án HP 224p

18/03/2024 - 19:04

Sáng 18/3, tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng khen thưởng BĐBP thành phố vừa lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án HP 224p.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án HP224p. Ảnh: Xuân Chính

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án HP224p. Ảnh: Xuân Chính

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Công an thành phố Hải Phòng. Với sự mưu trí, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, Ban chuyên án đã triệt phá thành công vụ mua bán ma túy ở khu vực biên giới biển quận Đồ Sơn, góp phần làm trong sạch, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố có 5 hệ thống giao thông quan trọng, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng làm địa bàn trung chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phát huy kết quả đạt được, các lực lượng tiếp tục phối hợp mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy; tăng cường lực lượng trinh sát bám nắm tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch đấu tranh cụ thể, đồng thời, tích cực phát huy vai trò, “tai, mắt” nhân dân trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Đối với đối tượng trên, các cơ quan chức năng phối hợp sớm đưa ra xét xử nghiêm minh.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 13/3, tại khu vực bến tàu K15, đoạn trước cửa đền Nam Hải (khu 3, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP thành phố Hải Phòng) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Đồ Sơn, Phòng PC04 (Công an thành phố) và Công an quận Đồ Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cung Thị Thanh Thủy (ở số 5/145 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) đang mang trên người 3 túi nilon chứa chất màu trắng.

Đối tượng khai nhận là heroin được mua với giá hơn 70 triệu đồng của các đối tượng trong nội thành, đang mang xuống Đồ Sơn để bán kiếm lời thì bị bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ tang vật nghi là ma túy gồm 1 túi nilon bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng và 1 túi nilon bên trong chứa chất màu trắng dạng cục. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố), toàn bộ số tang vật trên đều là ma túy, trọng lượng 95,08gram ma túy các loại.

Theo Biên Phòng