Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Kho bạc Nhà nước

16/12/2023 - 16:42

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Mạnh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Thắng

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Cao Mạnh Thắng (SN 1973, trú tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác định: Khoảng tháng 6/2021, Cao Mạnh Thắng với cương vị là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long (trú tại tổ 15, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Ông Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền (xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang), nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long với số tiền trên 2,3 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, đây là chiến công mở màn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Phòng Cảnh sát Kinh tế, thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang xuất quân thực hiện cao điểm. Ảnh: Nguyễn Lân – Hà Toản.

Các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang xuất quân thực hiện cao điểm. Ảnh: Nguyễn Lân – Hà Toản.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo kế hoạch từ 15/12/2023 đến hết tháng 2/2024, các đơn vị Công an toàn tỉnh Hà Giang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác.

Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực.

Đặc biệt là tội phạm giết người; cướp, cướp giật tài sản; trộm cắp; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an tỉnh Hà Giang cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm tới từng thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình...

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ phát động cao điểm, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đề nghị thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tập trung đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm; nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường…; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra các vụ trọng án trong dịp Tết Nguyên đán.

Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh với quyết tâm cao nhất, lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu ra quân, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm, giữ vững ổn định an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ

Điều tra mở rộng vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, chiều 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam ông Phạm Xuân Lộc, Giám đốc Công ty TNHH TM&DVKT Quang Châu về tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Phạm Xuân Lộc (SN 1963, ngụ quận 10) được xác định đã đưa hối lộ cho ông Nguyễn Chí Quyết, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) trong quá trình nghiệm thu cải tạo các phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công cải tạo của các chủ phương tiện. Số tiền bị can Lộc đưa hối lộ gần 150 triệu đồng.

Sau khi bị can Lộc đưa tiền, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D bỏ qua nhiều lỗi sai phạm, sau đó cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Trước đó, vào tháng 3/2023, ông Nguyễn Chí Quyết, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D và hai phó giám đốc của trung tâm này cũng đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ