Klopp chấp nhận Liverpool mất Salah vào tay Al Ittihad

03/09/2023 - 19:06

Jurgen Klopp được cho chấp nhận mất chân sút số 1 Mohamed Salah của Liverpool vào tay Al Ittihad nhưng hy vọng có thể kéo thương vụ đến năm sau.

Liverpool đã từ chối lời đề nghị béo bở 150 triệu bảng cho Salah từ Al Ittihad chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng hè của Premier League chính thức đóng cửa (23h ngày 1/9).

Klopp chấp nhận không thể giữ Salah nhưng ông hy vọng có thể kéo dài đến năm sau thay vì rơi cảnh khốn khốn ở hè này khi không còn có thể tìm người thay thế

Klopp chấp nhận không thể giữ Salah nhưng ông hy vọng có thể kéo dài đến năm sau thay vì rơi cảnh khốn khốn ở hè này khi không còn có thể tìm người thay thế

Tuy nhiên, đại diện Saudi Pro League không có ý định bỏ cuộc, dự kiến tăng lên thành 200 triệu bảng cho Salah để xem Liverpool liệu có đứng vững, do thị trường giải đấu này vẫn có thể mua sắm đến 20/9.

Theo tờ Mirror, một lời đề nghị kỷ lục cho cầu thủ chỉ còn không đầy 24 tháng trong hợp đồng và đã ở tuổi 31 như Salah, có thể được chủ đầu tư FSG “bật đèn xanh”.

Ngược lại, Jurgen Klopp đang hy vọng giới chủ Liverpool đứng vững và từ chối Ittihad do ông không thể đưa người về thay thế cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024) mở cửa.

Salah không quyết liệt đòi đi nhưng quan tâm đến lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia

Salah không quyết liệt đòi đi nhưng quan tâm đến lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia

Bản thân Salah được cho không quyết liệt đòi đi nhưng có nói với bạn bè rằng một lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia sẽ khiến anh quan tâm.

Al Ittihad được cho sẵn sàng biến Salah thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, nhưng Klopp hy vọng tiền đạo Ai Cập sẽ ở lại cùng ông ít nhất cho đến 2024. Vị thuyền trưởng người Đức chấp nhận mất chân sút số 1 vào năm sau trong thế “không thể tránh khỏi”.

Klopp từng chia sẻ về việc bất lực trong việc giữ chân các trụ cột của mình bởi sức hấp dẫn những lời đề nghị từ Saudi Arabia khiến họ “không thể từ chối”.

Fabinho đã cập bến Al Ittihad với giá 40 triệu bảng, trong khi đội trưởng Jordan Henderson và Roberto Firmino lần lượt chuyển đến Al Ettifaq và Al Ahli.

Theo LÂM HOÀNG (Vietnamnet)