Tối cuối tuần, chị Trần Nguyễn Chúc Lam, ngụ phường Long Xuyên lướt điện thoại theo dõi phiên livestream thanh lý quần áo trên TikTok. Khi người bán giới thiệu các mẫu váy đi biển, áo sơ mi hay túi xách mùa hè, chị Lam nhanh chóng bình luận để “chốt” món đồ mình ưng ý.
.jpg) |
|
| Chị Trần Nguyễn Chúc Lam lựa chọn áo dài thanh lý để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm thời học sinh. Ảnh: TƯỜNG VI |
|
Theo chị Lam, nhiều sản phẩm dù qua sử dụng nhưng vẫn còn mới, mẫu mã hợp xu hướng và có giá thấp hơn nhiều so với hàng mới. Đang chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng bạn bè nên chị ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm chi phí. “Đồ second hand thường có số lượng ít, mẫu mã độc đáo. Tuy nhiên, tôi khá kỹ trong việc lựa chọn người bán quần áo đã qua sử dụng để hạn chế rủi ro. Vừa qua, tôi cùng em gái chụp bộ ảnh kỷ niệm thời học sinh, đặt may hoặc mua áo dài mới vào thời điểm này hơi khó nên tôi chọn mua lại áo dài từ một bạn khác. Dù là áo dài đã qua sử dụng nhưng nhìn rất mới, đẹp và vừa vặn với vóc dáng của tôi”, chị Lam nói.
Anh Nguyễn Hoàng Vương, ngụ xã Sơn Kiên cũng chọn mua đồ second hand thông qua các tài khoản chuyên bán hàng trên Facebook. “Tôi ưu tiên những tài khoản bán đồ second hand uy tín vì họ mô tả khá kỹ tình trạng sản phẩm, chất liệu hay kích cỡ. Mua qua mạng cũng tiện hơn vì có thể xem nhiều mẫu cùng lúc, nhất là trang phục mùa hè như áo sơ mi, áo thun hoặc quần short”, anh Vương cho biết.
Anh Vương lựa chọn mua đồ second hand trực tuyến thay vì mua trực tiếp ở cửa hàng là vì có thể tìm được nhiều sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng với mức giá “mềm”. Theo anh Vương, với áo sơ mi của các thương hiệu nước ngoài nếu mua mới giá khoảng 700.000 - 1 triệu đồng, nhưng khi đã qua sử dụng giá khoảng 150.000 - 300.000 đồng mà chất lượng còn khá tốt. Đây là cách để anh mua được đồ đẹp, hợp nhu cầu mà không cần tốn quá nhiều chi phí.
Là “tín đồ” của đồ second hand nhưng chị Huỳnh Trúc Mai, ngụ phường Mỹ Thới thường theo dõi các tài khoản mạng xã hội của KOL, KOC hoặc những người có phong cách thời trang phù hợp để “săn” đồ thanh lý. Theo chị Mai, việc theo dõi các KOL, KOC trên mạng xã hội cũng giúp chị học thêm nhiều cách phối đồ, kết hợp trang phục và phụ kiện thông qua những hình ảnh, video mà họ đăng tải trước đó.
“Tôi thường chờ những người có phong cách thời trang mà mình yêu thích thanh lý quần áo, phụ kiện để mua lại. Việc này giúp tôi dễ chọn được trang phục phù hợp với phong cách thời trang cá nhân hơn thay vì phải tìm kiếm tại nhiều cửa hàng. Việc mua đồ thanh lý trực tuyến giúp tôi tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời nhiều người bán còn hỗ trợ miễn phí vận chuyển nên khá thuận tiện đối với học sinh, sinh viên trong dịp hè”, chị Mai cho biết.
Việc nhiều bạn trẻ lựa chọn mua đồ second hand là giải pháp tiết kiệm chi phí. Nếu trước đây, phần lớn người trẻ có xu hướng ưu tiên các sản phẩm mới thì hiện nay họ lại cởi mở hơn với các mặt hàng đã qua sử dụng, miễn phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân.
Mặt khác sự phát triển của thương mại điện tử, mua bán trực tuyến giúp người tiêu dùng lựa chọn nơi mua bán tin cậy, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Không chỉ dừng lại ở quần áo, hoạt động mua bán đồ đã qua sử dụng còn mở rộng sang nhiều mặt hàng như phụ kiện, sách, đồ công nghệ hay vật dụng cá nhân, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.
TƯỜNG VI