Thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác từ thiện, nhân đạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, hướng phong trào, hoạt động về cơ sở. Các cấp hội xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng năm, quý, tháng và theo từng thời điểm. Thông qua mạng xã hội, từng đơn vị đẩy mạnh thông tin, kêu gọi nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần cho người yếu thế.
.jpg)
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền cho gia đình bà Trần Thị Tư. Ảnh: THỦY TIÊN
“Quá trình triển khai công tác nhân đạo, từ thiện, các cấp hội công khai, minh bạch, linh hoạt trong tiếp nhận, trao cho các đối tượng đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tạo hiệu quả thiết thực. Trong phong trào hoạt động hội, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình nổi bật, cách làm hay, sáng tạo, đóng góp tích cực cho công tác nhân đạo, từ thiện. Những hoạt động ấy góp phần quan trọng chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ kịp thời hoàn cảnh khó khăn”, ông Lưu Kim Oai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết.
Hội chữ thập đỏ các cấp là cầu nối những tấm lòng vàng đến với hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Những hoạt động nhân đạo, từ thiện lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp Nhân dân, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo, thúc đẩy giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái. Từ những việc làm thiết thực, người dân hiểu về nhiệm vụ của các cấp hội, tự nguyện chung tay thực hiện công tác nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động của hội trở thành phong trào toàn dân, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh trong cộng đồng. Nổi bật như phong trào “Tết nhân ái” đã trở thành hoạt động truyền thống của các cấp hội vào những dịp tết đến, xuân về. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội vận động thực hiện hoạt động nhân đạo hơn 77 tỷ đồng.
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Ban Chỉ đạo cuộc vận động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương về mục tiêu, ý nghĩa của cuộc vận động. Đến nay, hơn 2.000 địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Gia đình bà Trần Thị Tư, ngụ xã Vĩnh Hòa là một trong những hộ vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đại diện Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao Động, chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” - Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH) hỗ trợ tiền. Bà Tư cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn, con gái bệnh nặng, một mình tôi nuôi 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Số tiền 2,5 triệu đồng giúp gia đình tôi phần nào vượt qua khó khăn”.
Có thể nói, phong trào chữ thập đỏ tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
THỦY TIÊN