Lật tẩy chiêu vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Lào về Đà Nẵng

16/11/2023 - 20:13

Kiểm tra hai lốc xe máy Nguyễn Văn Cường vừa nhận, công an phát hiện bên trong chứa 2.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy dạng Ketamin.

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) và tiến hành làm việc với 3 đối tượng khác liên quan đến vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về thành phố tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: CACC

Trước đó, lúc 15h ngày 15/11, tại đường Đinh Liệt, Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Cường đang nhận hai lốc xe máy từ một xe khách.

Qua kiểm tra hai lốc xe máy, công an phát hiện bên trong chứa 2.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy dạng Ketamin.

Khám xét trên người đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói heroin.

Lốc xe máy dùng để giấu ma túy đưa từ Lào về Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận, số ma túy trong 2 lốc xe máy là của 1 đối tượng chưa rõ lai lịch, gửi theo xe khách từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Đà Nẵng.

Đối tượng trên thuê Cường đến nhà xe nhận và vận chuyển số ma túy này với giá 5 triệu đồng.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo HỒ GIÁP (Vietnamnet)