
Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, bang White Nile, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại trụ sở LHQ, ông Dujarric cho hay trong thời gian gần đây, gần 9.700 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở bang Khartoum của Sudan, trong khi tại bang Nam Kordofan, hơn 9.000 người cũng đã chạy trốn khỏi thị trấn Dibebat do giao tranh dữ dội. Riêng ở bang Bắc Darfur, 600 người khác đã buộc phải rời trại tị nạn Abu Shouk và thị trấn El Fasher.
Về tình hình dịch tả, các ca nhiễm tả đang gia tăng tại bang River Nile của Sudan với hơn 180 ca mắc bệnh và 4 ca tử vong chỉ trong 2 tuần qua. Đáng chú ý, 55 ca mắc bệnh được ghi nhận ở các bang khác, cho thấy nguy cơ lây lan xuyên khu vực.
Ông Dujarric cảnh báo tình trạng người dân di dời liên tục, cơ sở hạ tầng xuống cấp và thiếu nước sạch đang đẩy nhanh tốc độ lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, hàng nghìn người di dời đang quay trở lại bang Blue Nile trong tình trạng thiếu thốn lương thực, nước uống, y tế và giáo dục.
Trước tình hình trên, LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột ở Sudan, đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và tăng cường tài trợ quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng ở quốc gia này.
Theo TTXVN