Dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), theo đó các quốc gia không thực hiện đầy đủ cam kết khí hậu có thể bị coi là “phạm luật”, mở ra khả năng các nước bị ảnh hưởng có thể đòi “bồi thường”.

Dự thảo nghị quyết hoan nghênh ý kiến của ICJ như “một đóng góp có thẩm quyền trong việc làm rõ luật pháp quốc tế hiện hành”, đồng thời kêu gọi các quốc gia tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ khí hậu.
Tuy nhiên, sau quá trình thương lượng giữa các quốc gia, nhiều nội dung mạnh ban đầu đã bị loại bỏ, trong đó có đề xuất thành lập “Cơ quan đăng ký thiệt hại quốc tế” nhằm ghi nhận các tổn thất, mất mát liên quan đến biến đổi khí hậu.
R.G