Liên hợp quốc kêu gọi Israel tuân thủ luật chiến tranh

15/10/2024 - 19:40

Ngày 15/10, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã yêu cầu thực hiện “cuộc điều tra nhanh chóng, độc lập và toàn diện” về vụ không kích của Israel nhắm vào làng Aito, miền Bắc Liban đã cướp đi sinh mạng của 22 người, trong đó có 12 phụ nữ và 2 trẻ em.

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống tỉnh Nabatieh, Liban ngày 13/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của văn phòng, ông Jeremy Laurence bày tỏ lo ngại về việc tuân thủ luật chiến tranh, đặc biệt là về các nguyên tắc về sự khác biệt, tỷ lệ và tính cân xứng.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng đã kêu gọi thêm nguồn tài trợ nhằm giải quyết nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng ở khu vực này, nơi bạo lực đã khiến hàng chục nghìn người ở cả Liban và Israel phải di dời.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, các đơn vị gìn giữ hòa bình của nước này tại Liban vẫn an toàn, đồng thời khẳng định sẽ có các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ an ninh sau khi quân đội Israel tấn công Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel vào UNIFIL, đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc.

Ông Ngô Khiêm cho biết Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan thực hiện các hành động nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra, bên cạnh đó phải đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và tài sản của UNIFIL.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đã phản đối các hành động bạo lực của Israel, cho rằng điều này vi phạm nghị quyết của LHQ. Hơn nữa, bà Meloni yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho quân đội nước này tại Liban. Ngoài hơn 1.000 binh sĩ Italy tham gia vào UNIFIL, quốc gia châu Âu cũng đã cử một phái bộ riêng biệt có tên MIBIL, nhằm huấn luyện các lực lượng vũ trang tại địa phương.

Trong diễn biến khác, lực lượng Hezbollah của Liban cho biết đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào vùng ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel tối 14/10 (giờ địa phương). Theo tuyên bố, Hezbollah coi đây là biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ người dân Liban, đồng thời đáp trả các cuộc tấn công đẫm máu trước đó của Israel.

Theo LINH TÔ (Báo Tin Tức)