
Khu vực bị tàn phá do cháy rừng tại Limassol, Cyprus ngày 24/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Dựa trên các báo cáo tự nguyện từ 48 quốc gia - nhóm sở hữu khoảng 51% diện tích rừng toàn cầu, cùng những dữ liệu quốc tế mới nhất, báo cáo đưa ra đánh giá cập nhật nhất về tiến độ triển khai Kế hoạch chiến lược của LHQ về rừng giai đoạn 2017–2030 và 6 Mục tiêu toàn cầu về Rừng. Theo đó, báo cáo nhận định chỉ có 7 trong tổng số 26 chỉ tiêu được hoàn thành trên diện rộng, trong khi 17 chỉ tiêu mới đạt tiến triển một phần và 2 chỉ tiêu vẫn hoàn toàn chệch hướng. Theo báo cáo, diện tích rừng toàn cầu đã suy giảm hơn 40 triệu ha trong giai đoạn 2015–2025. Báo cáo đồng thời chỉ ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính dành cho quản lý rừng bền vững.
Dù đối mặt không ít trở ngại, nhiều quốc gia đã triển khai các cải cách chính sách, mở rộng các chương trình phục hồi rừng, tăng cường năng lực quản trị và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo vệ rừng. Tuy nhiên, tiến độ giữa các khu vực diễn ra không đồng đều. Theo đó, báo cáo ghi nhận những cải thiện trong việc mở rộng diện tích rừng được bảo vệ, xây dựng các kế hoạch quản lý dài hạn và nâng cấp hệ thống giám sát rừng.
Song song với đó, LHQ cảnh báo nạn phá rừng, biến đổi khí hậu, cháy rừng, sâu bệnh và các hoạt động phi pháp vẫn đang tiếp tục đe dọa các hệ sinh thái rừng trên toàn thế giới.
Báo cáo đề xuất một số định hướng nhằm thúc đẩy tiến trình hành động, bao gồm: chấm dứt nạn phá rừng, phục hồi các vùng đất suy thoái, mở rộng diện tích rừng được bảo vệ và quản lý bền vững, củng cố cơ chế quản trị liên quan đến rừng, thu hẹp khoảng trống tài chính cho quản lý rừng bền vững, đồng thời thúc đẩy các cơ chế tài chính đổi mới.
Báo cáo được công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 21 của Diễn đàn LHQ về rừng diễn ra tại trụ sở LHQ, nơi các quốc gia thành viên cùng các đối tác đang nhóm họp nhằm thúc đẩy việc thực thi các Mục tiêu toàn cầu về rừng.
Theo TTXVN