
Tại phiên họp, đại diện Cuba và nhiều nước đã nêu bật những khó khăn hiện nay của người dân, từ việc tiếp cận hàng hóa thiết yếu, thuốc men, nhiên liệu cho đến các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng lệnh cấm vận không chỉ gây tổn thất trực tiếp và nghiêm trọng cho nền kinh tế Cuba, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội và khả năng phục hồi của quốc đảo trước các cú sốc bên ngoài.
Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế một lần nữa bày tỏ sự chia sẻ, ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi Mỹ gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận, khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương không phải giải pháp bền vững cho khác biệt chính trị.
Diễn biến trên cho thấy vấn đề Cuba tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, nhiều quốc gia nhấn mạnh cần tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại, tôn trọng chủ quyền và mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng.
R.G