Manchester City đại thắng đương kim vô địch nước Bỉ

20/10/2021 - 07:36

Lượt trận thứ 3 bảng A Champions League 2021-2022 chứng kiến màn thị uy sức mạnh của đương kim á quân Manchester City khi đè bẹp chủ nhà Club Brugge với tỉ số 5-1 rạng sáng 20-10

Với vị thế là nhà đương kim vô địch giải Bỉ, Club Brugge tự tin đặt mục tiêu chiến thắng khi tiếp đón Manchester City trên sân nhà Jan Breydel ở lượt trận thứ 3 bảng A Champions League 2021-2022. Nhưng thế trận một chiều đã diễn ra trong phần lớn thời gian thi đấu khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà.

Sở hữu dàn siêu sao trong đội hình xuất phát, Man City chiếm thế chủ động trên sân với 64% tỉ lệ kiểm soát bóng. Suốt 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Guardiola tung 22 cú dứt điểm về khung thành đối phương, gần gấp 4 lần đội chủ nhà và 5 trong số đó khiến thủ thành Club Brugge phải vào lưới nhặt bóng.

Cú đúp bàn thắng của Riyad Mahrez cùng các pha lập công của hậu vệ Joao Cancelo, Kyle Walker và tài năng 19 tuổi Cole Palmer giúp nhà đương kim á quân giành chiến thắng giòn giã 5-1 trước Club Brugge. Kết quả này giúp "Man xanh" vươn lên vị trí thứ 2 bảng A với 6 điểm và còn kém đội đầu bảng PSG vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận.

Sau trận thắng, HLV Guardiola chia sẻ: "Đây chắc chắn là một trong những màn trình diễn tốt nhất mà Man City đã thể hiện ở đấu trường châu Âu. Cả 3 tuyến của Man City đều thi đấu năng nổ, nhiệt huyết và bọc lót, hỗ trợ nhau rất tốt. Trước đó, tôi cùng các cầu thủ đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Club Brugge và cách họ cầm hòa PSG".

Ngoài ra, chiến lược gia 50 tuổi này cũng dành lời khen ngợi màn trình diễn của tài năng Cole Palmer. "Cậu ấy có phẩm chất rất đặc biệt, là một tài năng bóng đá hiếm có. Tôi từng xem Palmer tập luyện, thi đấu và cậu ấy thường sẽ ghi bàn khi có bóng trước vòng cấm địa của đối phương. Palmer thuộc đội 2 Man City nhưng cậu ấy tập luyện chăm chỉ và xứng đáng được tạo cơ hội thi đấu ở những sân chơi như Champions League. Màn trình diễn của Palmer và trước đó là Phil Foden đã cho thấy sự hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ của Man City" - HLV Guardiola nhận xét thêm.

Theo Người lao động