
Tô Thanh Duy và Tô Thanh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.
Hai anh em Tô Thanh Duy và Tô Thanh Vũ, cùng ngụ xã An Biên từng là những ngư dân cần mẫn, bám biển nhiều năm. Ảnh hưởng của thời tiết và nguồn lợi thủy sản suy giảm khiến thu nhập ngày càng bấp bênh. Họ lên kế hoạch vượt ranh giới vùng biển cho phép để đánh bắt cá. Ngày 16/5/2024, Duy và Vũ thống nhất đưa 2 tàu cá (ký hiệu KG-93705 TS và KG-9334) chạy sang vùng biển Malaysia đánh bắt. Trước khi rời khỏi vùng biển Việt Nam, Duy đã tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) của 2 tàu. Hai người biết rõ hành vi này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.
Họ điều khiển tàu sang vùng biển Malaysia, đánh bắt được khoảng 2 tấn cá các loại. Phát hiện có tàu Cảnh sát biển của Malaysia đang tuần tra, cả hai nhanh chóng kéo lưới lên chạy về vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Duy và Vũ vẫn bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ về hành vi vô hiệu VMS trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu có chiều dài từ 15 - 24m.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, hai anh em cúi đầu thừa nhận sai phạm, tỏ ra ăn năn, hối hận. Duy nghẹn ngào: “Chúng tôi hành nghề đánh bắt cá đã lâu, có nhiều kinh nghiệm đi biển. Chỉ vì muốn có thêm thu nhập, tôi vượt quá ranh giới vùng biển cho phép, kéo em mình cùng phạm sai lầm. Giờ hai anh em đều phải chịu cảnh tù tội, cha mẹ già không ai chăm sóc, vợ con khốn đốn. Bản thân tôi rất ân hận”.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải nước khác là vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ quốc tế, an ninh khu vực và uy tín quốc gia, ảnh hưởng nỗ lực gỡ thẻ vàng của châu Âu đối với ngành thủy sản. Tòa tuyên phạt Duy 7 năm 6 tháng tù, Vũ 7 năm tù về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, liên quan đến đánh bắt hải sản vi phạm quy định IUU.
Luật sư Lê Bá Cả - Đoàn Luật sư tỉnh An Giang cho biết, hành vi tự ý tắt VMS là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Theo Điều 50 và 60 của luật này, tàu cá khai thác xa bờ bắt buộc phải trang bị VMS, duy trì hoạt động liên tục trong suốt quá trình hoạt động trên biển. Nếu cố tình tắt thiết bị VMS, chủ tàu và thuyền trưởng có thể bị xử phạt hành chính nặng. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Theo điểm đ, e, khoản 3, Điều 287 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 - 12 năm: Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 168 giờ trở lên hoặc 50 lần trở lên trong thời gian 24 giờ; làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức 168 giờ trở lên.
Thiếu tá Hà Trần Trọng Nhân - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nam Du cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành thủy sản và các đoàn thể để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho bà con ngư dân. Lực lượng biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra thiết bị VMS trước khi tàu xuất bến, kiên quyết không cho tàu rời cảng nếu không đảm bảo điều kiện pháp lý. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục chung”.
Trường hợp hai anh em trên vượt ranh giới vùng biển là một lời cảnh tỉnh chung đối vơi tất cả ngư dân.
ÚT CHUYỀN