
Cụ thể, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ không còn yêu cầu nhân viên tiến hành phỏng vấn đối với một số nhóm đương đơn nhất định. Thay vào đó, các hồ sơ này sẽ được chuyển trực tiếp tới tòa án di trú để các thẩm phán xem xét trong khuôn khổ thủ tục trục xuất. Mục tiêu của quy định là ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống tị nạn để kéo dài thời gian lưu trú hoặc xin giấy phép lao động
Quy định mới có hiệu lực ngay từ ngày 28/7 và sẽ được lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày trước khi hoàn tất thủ tục ban hành. Chính quyền cho biết thay đổi này có thể ảnh hưởng tới khoảng 440.000 hồ sơ xin tị nạn đang chờ xử lý.
Quy định mới là một trong những bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp và đẩy nhanh việc xử lý các hồ sơ tồn đọng.
R.G