

Mỹ đe dọa tấn công mạnh vào Iran tuần tới.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã gây ra những tổn thất nặng nề đến mức Iran có thể sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi. Ông cũng nhấn mạnh nước này sẽ tấn công Iran "rất mạnh" trong tuần tới. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Chính phủ Iran sẽ sụp đổ, nhưng điều đó có thể không xảy ra ngay lập tức.
Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tấn công của Iran.
Theo ông Hegseth, số lượng tên lửa Iran đã giảm khoảng 90%, trong khi việc sử dụng thiết bị bay không người lái cảm tử giảm 95%. Ông lưu ý, Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi phát động chiến dịch tấn công vào cuối tháng 2, với trung bình hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày.
Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố việc Mỹ đề cập đến đối thoại và ngừng bắn, nhưng sau đó lại tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này, là điều "không thể chấp nhận". Quan chức này khẳng định các lực lượng vũ trang của Iran sẽ kiên quyết đáp trả.
Cũng trong ngày 13/3, Iran đã tiếp tục phóng loạt tên lửa mới vào Israel. Đây là ngày xung đột thứ 14 tại Trung Đông và là vụ tấn công thứ tư của Iran nhằm vào Israel kể từ đêm 12/3.
R.G