Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người đang sử dụng thị thực Mỹ, xác định các trường hợp bị nghi lợi dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con”, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm xử lý các mạng lưới tổ chức hoạt động này.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chỉ trong khoảng một tháng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập, Bộ Ngoại giao đã thực hiện các biện pháp dẫn tới việc thu hồi hơn 600 thị thực của những người bị nghi liên quan đến các hoạt động “du lịch sinh con”.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tìm cách hạn chế “quyền quốc tịch theo nơi sinh”. Ngày 6/8 vừa qua, ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp mới liên quan đến quyền công dân của trẻ em sinh tại Mỹ, trong đó nhắm tới những trường hợp mà chính quyền cho là có liên quan đến gian lận quốc tịch và “du lịch sinh con”.
Theo giới chức Mỹ, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm cho thấy chính quyền ông Trump đang chuyển từ việc chỉ tranh luận về chính sách quốc tịch sang tăng cường thực thi trực tiếp đối với người sử dụng thị thực và các tổ chức bị cáo buộc tạo điều kiện cho “du lịch sinh con”. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một nội dung gây tranh cãi về nhập cư và quyền công dân trong thời gian tới.
R.G