Mỹ thêm 76.570 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 4 triệu ca

24/07/2020 - 13:43

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, công bố ngày 23-7 (theo giờ địa phương), trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận thêm 76.570 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 4.032.430 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi mua sắm tại một chợ nông sản ở New York, Mỹ ngày 27-4-2020. Ảnh: THX-TTXVN

Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua tăng thêm 1.225 ca lên 144.167 ca. Số ca nhiễm tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt tại các bang miền Nam và miền Tây. Các bang Texas, California, Alabama, Idaho và Florida đều có số ca tử vong trong ngày cao nhất. Tại bang Florida, cơ quan y tế bang thông báo ghi nhận thêm 173 ca tử vong và 10.249 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và mắc bệnh tại đây lên lần lượt là 5.518 ca và 389.868 ca. Đây là tuần thứ ba liên tiếp bang Florida có trên 10.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại một số khu vực có dấu hiệu ổn định hoặc giảm. Điển hình như bang Arizona, nơi từng có trên 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày vào cuối tháng 6 vừa qua, nay chỉ ghi nhận khoảng 2.000 ca-ngày. Bang Texas cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Tại Brazil, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 59.961 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.287.475 ca. Số bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua tăng thêm 1.311 ca lên 84.082 ca.

Brazil hiện đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ hai của dịch bệnh sau Mỹ. Bang Sao Paulo, khu vực đông dân nhất của Brazil, đang là tâm dịch của nước này với 452.007 ca nhiễm và 20.894 ca tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 23-7, Bộ Y tế Mexico thông báo đã ghi nhận thêm 8.438 ca nhiễm mới - cao nhất từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 370.712 ca, trong đó có 41.908 ca tử vong.

Mexico vẫn đang trong giai đoạn đỉnh của làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất, với số ca nhiễm mới và tử vong tăng mạnh từng ngày, nhất là sau khi quốc gia này bắt đầu mở của lại nền kinh tế từ ngày 1-6 vừa qua. Cơ quan chức năng Mexico không áp dụng bất kỳ biện pháp phòng dịch bổ sung nào mà chỉ khuyến cáo người dân tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Bộ Y tế Mexico dự báo đại dịch COVID-19 có thể kéo dài tới tháng 2-2021. Mexico hiện có số ca nhiễm cao thứ 7 thế giới và số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 4 thế giới.

Theo Báo Tin Tức