
Ảnh chụp màn hình.
Chiếc X-59, có chiều dài gần 30 m, cất cánh vào sáng 28/10 theo giờ địa phương, từ cơ sở Skunk Works của Lockheed Martin tại thành phố Palmdale. Sau gần 1 giờ bay, X-59 đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Edwards gần Trung tâm Nghiên cứu chuyến bay Armstrong của NASA.
Trong chuyến bay đầu tiên này, máy bay đạt vận tốc khoảng 370 km/h (tức chưa bằng vận tốc âm thanh (Mach 1) và đạt độ cao tối đa 3.660 m.
Theo NASA, X-59 được thiết kế để có thể chỉ tạo ra âm thanh tương tự tiếng đóng cửa ô tô. Công nghệ giảm tiếng ồn này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc khôi phục các chuyến bay siêu thanh trong lĩnh vực hàng không thương mại.
Dự án phát triển X-59 được NASA khởi động từ năm 2018, với kinh phí hơn 500 triệu USD. Máy bay được thiết kế đạt tốc độ hành trình khoảng 1.500 km/h và ở độ cao 16.700 m, tức nhanh gần gấp đôi và bay cao gấp đôi so với máy bay dân dụng thông thường.
R.G