Nga ghi nhận thêm gần 9.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

21/05/2020 - 19:28

Trong vòng 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 127 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên thành 3.099 trường hợp.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 30-4-2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Liên bang Nga cho biết, tính đến sáng 21-5, nước này ghi nhận thêm 8.849 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 84 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 317.554 người.

Trong số các ca nhiễm mới, 42% trường hợp không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 127 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên thành 3.099 trường hợp. Ngoài ra, có thêm 7.289 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 92.681 trường hợp.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 2.913 người, đưa tổng số ca mắc bệnh tại thủ đô nước Nga lên 155.219 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Belarus cho biết tính đến ngày 20/5, nước này ghi nhận tổng cộng 32.426 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 918 trường hợp so với một ngày trước đó.

Trong một ngày qua cũng có thêm 4 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 179. Tổng cộng đã có 11.415 người khỏi bệnh được xuất viện. Tính đến ngày 20-5, Belarus đã thực hiện 387.673 xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2.

Theo Vietnam+