Nga kiểm soát cao tốc chiến lược tại Sumy: Ukraine đối mặt mùa hè khốc liệt
07/06/2025 - 18:11
Các lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc gần làng Yunakovka, thuộc vùng Sumy, miền Bắc Ukraine, tước đi cơ hội giành lại các vị trí đã mất của quân đội Ukraine. Thông tin này được chuyên gia quân sự Andrey Marochko chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 7/6.
AA
Nga phóng hoả lực vào vị trí của đối phương. Ảnh: TASS
“Hiện tại, đang diễn ra các cuộc giao tranh tại khu vực Yunakovka. Lực lượng của chúng tôi ở hướng đông bắc đã kiểm soát một đoạn đường cao tốc từng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị ở vùng Kursk. Tuyến Yunakovka – Sudzha hiện đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Điều đó, dĩ nhiên, khiến quân đội Ukraine không thể triển khai các hoạt động nhằm tái chiếm những vị trí mà họ đã mất trước đó”, ông Marochko cho biết.
Trước đó, vào ngày 31/5, ông Marochko từng tuyên bố với TASS rằng quân đội Nga đã nhiều lần tiến vào Yunakovka để thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Theo trang tin DW, tỉnh Sumy của Ukraine nằm sát biên giới Nga, nhưng nhưng cách xa mặt trận. Tuy nhiên, Moskva đã tập hợp hàng chục nghìn binh sĩ tại đây và kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới. Điều này khiến nhiều quan chức Ukraine lo ngại rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong mùa hè vào khu vực này.
Chính quyền quân sự vùng Sumy xác nhận rằng bốn khu định cư biên giới hiện đã rơi vào tay lực lượng Nga. Trước đó, quân đội Ukraine đã gần như rút hoàn toàn khỏi các vị trí tại vùng Kursk của Nga mà họ từng tấn công từ tháng 8 năm ngoái. Sau đợt rút lui này, Nga gia tăng pháo kích vào các khu vực biên giới của Ukraine, buộc chính quyền nước này phải ra lệnh sơ tán cư dân khỏi 11 ngôi làng.
Vào cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đang chuẩn bị tấn công vùng Sumy. Ông cho biết Moskva đã tập trung “lực lượng lớn nhất và mạnh nhất” ở mặt trận Kursk và tiếp tục dồn quân về khu vực biên giới. Theo ông, hơn 50.000 binh sĩ Nga đã được triển khai tại mặt trận Sumy. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không có đủ khả năng để thiết lập bất kỳ “vùng đệm” nào sâu 10 km vào lãnh thổ Ukraine.
Xe tăng Nga bắn hỏa lực nhằm vào các lực lượng Ukraine ở Kursk. Ảnh tư liệu: TASS
Chuyên gia quân sự Mykhailo Samus, Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Địa chính trị Mới, nhận định: “Rất khó để đánh giá liệu Nga có thể tạo ra một vùng đệm tại Sumy hay không. Moskva vẫn không ngừng nỗ lực mở rộng lãnh thổ kiểm soát. Cách đây một năm, họ từng tiến công vào khu vực Kharkov và tiến sâu 6 đến 7 km gần thị trấn Vovchansk. Tuy nhiên, sau đó, họ đã không thể tiến xa hơn”.
Trong khi đó, nhà phân tích Ruslan Mykula, đồng sáng lập nhóm giám sát DeepState của Ukraine, đánh giá rằng các bước tiến của Nga ở Sumy vẫn chưa thể coi là “thành công lớn”, dù có ưu thế về quân số. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng tấn công vào khu vực này, ngay cả khi phía Ukraine “đã học được cách chiến đấu hiệu quả hơn với đối thủ vượt trội về lực lượng”.
Theo ông Mykula, mục tiêu chiến lược mà Nga đang hướng tới là làng Yunakovka. Việc giành được khu vực này sẽ mở đường cho họ tiến vào một khu rừng rộng lớn liền kề – địa hình có thể mang lại lợi thế rõ rệt cho bên nào sở hữu lực lượng bộ binh lớn hơn.
“Nếu lực lượng Nga chiếm được khu rừng đó, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn cho Ukraine. Bên nào có bộ binh áp đảo sẽ chiếm ưu thế rõ rệt”, ông phân tích. Ông cũng cảnh báo rằng việc Nga giành được Yunakovka có thể cho phép Moskvasử dụng thiết bị bay không người lái (FPV) để tấn công trực tiếp vào thành phố Sumy.
“Chúng ta có thể chứng kiến một tình huống giống như ở Kherson, Nikopol hay Kostyantynivka, nơi Nga sử dụng máy bay không người lái để tập kích các phương tiện quân sự Ukraine. Đó là lý do Ukraine cần ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của đối phương vào Yunakovka”, ông Mykula nhấn mạnh.
Một nhà phân tích khác từ nhóm DeepState, ông Roman Pohorilyi, cho rằng Nga – nhờ có lực lượng bộ binh đông đảo – đã liên tục tổ chức các đợt tấn công khiến lực lượng phòng thủ Ukraine không kịp phản ứng. Tuy nhiên, Ukraine vẫn triển khai các thiết bị bay không người lái FPV cùng pháo binh để đối phó và cố gắng ngăn chặn đà tiến của đối phương.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: