Nga tổ chức cuộc bầu cử địa phương lần thứ 24

09/09/2022 - 19:25

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 11/9 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử địa phương lần thứ 24 tại nước này. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, các điểm bỏ phiếu trên toàn liên bang đã được mở cửa từ ngày 9/9.

Theo luật bầu cử LB Nga, quá trình bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương có thể được tổ chức trong nhiều ngày liên tiếp nhưng không quá 3 ngày. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra trên 31.000 quan chức địa phương, bao gồm người đứng đầu 14 chủ thể LB Nga và đại biểu của 6 hội đồng lập pháp khu vực. 

Cuộc bầu cử địa phương năm nay tiếp tục áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử. Tại thủ đô Moskva, trong vòng chưa đầy 2 giờ rưỡi đầu tiên đã có trên 505.500 cử tri bỏ phiếu trực tuyến. Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã phát hiện và vô hiệu hóa 15.000 cuộc tấn công DdoS và vẫn đang hoạt động bình thường.

Các đảng phái chính trị đã cử khoảng 5.000 quan sát viên đến các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moskva và trên 10.600 quan sát viên tại các phòng họp công cộng của thành phố cũng theo dõi trực tuyến cuộc bỏ phiếu.

Theo QUANG VINH (TTXVN)