Nga tố Ukraine pháo kích thành phố biên giới khiến 21 người thiệt mạng

31/12/2023 - 09:07

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích "bừa bãi" vào thành phố biên giới Belgorod khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 111 người bị thương trong các cuộc pháo kích của Ukraine vào thủ phủ tỉnh Belgorod của Nga ngày 30/12.

Thống đốc khu vực Gladkov cho biết 22 tòa nhà chung cư cùng với một số lượng lớn tài sản thương mại, trung tâm mua sắm và cửa hàng đã bị hư hại, hơn 100 ô tô bị hư hại, hầu hết đều bị cháy rụi.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt những đám cháy sau cuộc tấn công mà Nga tố là do quân đội Ukraine ở Belgorod, ngày 30/12. (Ảnh: Reuters)

Vùng Belgorod, tiếp giáp phía bắc Ukraine, giống như các khu vực biên giới khác của Nga, phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo kích và máy bay không người lái suốt cả năm mà chính quyền đổ lỗi cho Ukraine. Tuy nhiên, chưa có vụ nào quy mô như vụ tấn công hôm 30/12.

Tờ Kommersant dẫn một nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tra Nga cho biết, tên lửa bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng ở vùng Kharkiv của Ukraine đã trúng một sân trượt băng ở Quảng trường Nhà thờ trung tâm Nga, một trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư.

Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức nào, nhưng hãng tin RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng nước này đã chỉ đạo bắn vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod để đáp trả cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga vào các thành phố của Ukraine ngày hôm trước.

Trang tin tức Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin an ninh giấu tên cho rằng việc cơ sở hạ tầng dân sự bị phá huỷ là do "các hành động thiếu chuyên nghiệp của lực lượng phòng không Nga cũng như các hành động khiêu khích có chủ ý và có kế hoạch".

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp sau khi lực lượng Ukraine pháo kích vào Belgorod vào sáng sớm cùng ngày.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia mô tả vụ pháo kích là "một hành động khủng bố có tính toán trước nhằm vào dân thường", cho rằng những nước phương Tây ủng hộ Kiev cũng phải "chịu trách nhiệm về những thương vong".

Ông Nebenzia cảnh báo rằng “những thủ phạm” các cuộc tấn công sẽ “bị trừng phạt”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine sử dụng đạn pháo phản lực hạng nặng Olkha mang đầu nổ chùm, cùng nhiều rocket phóng từ hệ thống Vampire do Cộng hòa Czech sản xuất, tấn công vào thành phố Belgorod.

Theo Reuters, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công vào Belgorod, chính quyền Ukraine cho biết hai tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng trung tâm Kharkiv, thành phố thứ hai của Ukraine, khiến 21 người bị thương.

Nga chưa bình luận về cuộc tấn công này.

Theo HOA VŨ (VTC News/Reuters, RT)