
Xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có khả năng lan rộng đến nhiều quốc gia khác trong khu vực. Ảnh chụp màn hình
Theo Bộ Ngoại giao Nga, các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung quanh Iran và lên tiếng ủng hộ các bước đi ngay lập tức nhằm giảm leo thang những hành động thù địch. Hai bên yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công dẫn đến thương vong cho người dân và gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự của cả các quốc gia A Rập ở vùng Vịnh cũng như tại Iran".
Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của việc “nối lại các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm đạt được các thỏa thuận đảm bảo an ninh lâu dài, tin cậy trong khu vực”. Hai bên đã đồng ý duy trì liên lạc và thúc đẩy các lập trường phối hợp tại Liên hợp quốc cũng như các diễn đàn quốc tế khác".
R.G