Ngày 'tang tóc' tại Ấn Độ: 3.523 người tử vong do COVID-19/ngày

01/05/2021 - 08:30

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo thêm 3.523 người chết do COVID-19, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày với 408.331.

Hôm 1-5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 408.331 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đây là số ca nhiễm bệnh cao nhất thế giới trong một ngày.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo thêm 3.523 người chết do COVID-19. Đây được xem là ngày chết chóc nhất tại Ấn Độ từ khi dịch bệnh bùng phát. Qua đó, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên 211.855. Tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này là gần 19 triệu trường hợp.

Ca mắc COVID-19 trong ngày ở Ấn Độ liên tục lập kỷ lục thế giới. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong 9-10 ngày qua, Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới mới về số ca mắc hàng ngày và sau đó tự phá vỡ các kỷ lục này. Quốc gia này đã được coi là điểm nóng COVID-19 lớn nhất thế giới từ hôm 21-4, khi ca nhiễm hàng ngày vượt 300.000.

Ấn Độ hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Ấn Độ ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm nCoV mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn thế giới.

Theo các chuyên gia, con số chính thức ước tính thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế ở Ấn Độ. Mô hình dự đoán của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington, Mỹ cho biết số người chết hàng ngày tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 5. Theo đó, Ấn Độ có thể có hơn 13.000 người chết/ngày.

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang hoành hành tại Ấn Độ, khiến cho nước này lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các bệnh viện quá tải, trang thiết bị y tế thiếu thốn, không đủ đáp ứng trước ca nhiễm bệnh gia tăng liên tục hàng ngày.

Một số bang của Ấn Độ rơi vào tình trạng hết vaccine ngay trước ngày mở rộng chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc. Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới nhưng dự trữ của nước này hiện không đủ để đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai. Tính tới hiện tại, mới chỉ khoảng 9% trong tổng số 1,4 tỷ người Ấn Độ được tiêm một liều vaccine. 

Ấn Độ nhận được các chuyến hàng cứu trợ và lời đề nghị trợ giúp từ hơn 40 quốc gia trên thế giới để có thể ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai. Các mặt hàng được trao tặng gồm phần lớn là thiết bị dự trữ và sản xuất oxy y tế, cùng các loại thuốc thiết yếu cho điều trị COVID-19.

Trong số này, 3 chuyến bay đặc biệt của Mỹ sẽ chuyên chở các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, thiết bị sản xuất oxy và máy tập trung oxy tới Ấn Độ.

Theo KÔNG ANH (VTC News)

 

Liên kết hữu ích