Ngày thi đấu thứ 9: Cuộc đua giành vị trí thứ 2

09/12/2019 - 09:04

Bước vào ngày thi đấu thứ 9 tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 9-12 chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi khi Đoàn thể thao Việt Nam bước vào nhiều nội dung thế mạnh như điền kinh, taekwondo, bơi lội...

Trong ngày 8-12, đã chứng kiến sự rượt đuổi mạnh mẽ của Đoàn thể thao Việt Nam khi giành được nhiều huy chương để quay lại vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp. Đặc biệt chiếc HCV cuối cùng trong ngày do Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Điền kinh, bơi lộ, taekwondo và bắn cung tiếp tục cũng giúp Đoàn thể thao Việt Nam mang về thêm những tấm HCV quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 65 HCV.

Nguyễn Thanh Duy đoạt HCV môn karate, hạng cân 60kg nam.

Lê Tú Chinh vô địch chạy 100m nữ.

Vinh quang dành cho các nữ cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, cuộc đua vào top 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 vẫn còn vô cùng quyết liệt. Ngoài chủ nhà Philippines đã chắc ngôi vị nhất toàn đoàn, 2 vị trí còn lại là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Trong khi Indonesia chỉ kém Việt Nam đúng 1 HCV thì Thái Lan đang tiếp tục bứt tốc mạnh mẽ nhờ thế mạnh ở các môn thuộc hệ thống Olympic. Điều này khiến ngày thi đấu 9-12 sẽ vô cùng căng thẳng bởi sức ép huy chương sẽ đè nặng trên vai của nhiều vận động viên.

Theo Quân đội nhân dân