Người khuyết tật duyên dáng trong những thiết kế cho riêng cho mình

05/08/2025 - 08:48

Bất kể là khiếm khuyết ở bất cứ dạng nào, mỗi cá nhân người khuyết tật đều có cơ hội tỏa sáng và tự tin vào chính mình, để từ đó hòa nhập và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Khi người khuyết tật và không khuyết tật hòa chung một nhịp đập mang tên Thời trang - đó là mô tả về chương trình trình diễn thời trang Vietnam Disability Fashion Show 2025, diễn ra tối 4/8 trong không gian Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Vietnam Disability Fashion Show 2025 đánh dấu lần đầu tiên có một chương trình về thời trang dành riêng cho người khuyết tật với quy mô toàn quốc, góp phần nâng cao nhận thức xã hội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đây cũng là cơ hội cho người khuyết tật tham gia các nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất thời trang. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Thời trang dành riêng cho người khuyết tật vốn là một lĩnh vực ít được để ý, không chỉ ở việc có đa dạng khuyết tật khác nhau, mà còn bởi tiếng nói người khuyết tật chưa mạnh mẽ và rõ nét trong xã hội cũng như trên thị trường tiêu dùng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các thiết kế được trình diễn đa dạng từ thời trang công sở, thời trang đời thường, thời trang áo dài... đều được may đo hoặc chỉnh sửa riêng để phù hợp với thể trạng mỗi người mẫu. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Thông qua những trang phục được thiết kế vừa vặn, tôn dáng, thời trang trở thành phương tiện để mỗi cá nhân người khuyết tật tự tin với chính mình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bất kể là dạng khuyết tật về vận động, thị giác, trí tuệ... là khuyết tật bẩm sinh hay khuyết tật do tai nạn, ai cũng có thể truyền đi thông điệp: Tôi đẹp nhất khi tôi sống có ích, tôi đẹp nhất khi tôi là chính mình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam là một khách mời tại chương trình. Ông nhận xét: "Bên trong những khuyết tật thể chất là một tinh thần nhân văn và những tài năng riêng đáng ngưỡng mộ." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Nếu ngày càng có thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ cho người khuyết tật như thế này, tiềm năng trong mỗi người và sự đóng góp của họ cho xã hội ngày càng cao," ông Đỗ Mạnh Hùng nói thêm.

Cặp vợ chồng "tí hon" nhưng truyền cảm hứng mạnh mẽ Nguyễn Văn Hùng và Lê Thị Diễm My (đều 37 tuổi) cùng các nhà tạo mẫu của chương trình. Anh chị được thiết kế trang phục trắng muốt tinh khôi, nổi bật trên sàn diễn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

MC Hương Giang - người dẫn chương trình khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam VTV - tự tin trong váy trắng thanh lịch, với cây gậy dò đường được trang trí hoa hồng, vải đỏ làm điểm nhấn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bộ sưu tập "Blooming" (tạm dịch: Bung nở) do các nhà thiết kế nhí Tố Uyên, Nguyên Phúc và những người mẫu nhí khuyết tật trình diễn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Khán giả là người khuyết tật đến cổ vũ chương trình và được truyền cảm hứng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Diva Thanh Lam góp giọng với ca khúc "Để gió cuốn đi" (Trịnh Công Sơn), truyền đi thông điệp về tình yêu thương và lòng trắc ẩn - những "nguyên liệu" cần có để cộng đồng khuyết tật và không khuyết tật đến gần nhau hơn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo Vietnam+