Nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ 4 tại Hàn Quốc

14/04/2021 - 13:26

Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 khi số ca mắc mới đã vượt ngưỡng 700 ca/ngày.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 14-4 cho thấy nước này có thêm 731 ca mắc mới COVID-19, trong đó 714 ca lây nhiễm trong cộng đồng - mức cao nhất trong 3 tháng qua.

KDCA cho biết các ổ lây nhiễm tập thể đang có chiều hướng lan rộng từ các cơ sở giải trí, nhà thờ, trung tâm dạy thêm đến các gia đình, công sở và cả trường học. Số ca mắc mới mặc dù vẫn tập trung hơn 70% ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận song bắt đầu có chiều hướng tăng nhanh ở phần lớn các địa phương trên cả nước. Tình hình hiện nay đang ở mức cần thiết để Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc nâng cấp độ giãn cách xã hội, song coi đây là "phương án cuối cùng" do cân nhắc thận trọng về những thiệt hại kinh tế. 

Phát biểu họp báo cùng ngày, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh các kế hoạch và biện pháp giãn cách xã hội đối với hoạt động kinh doanh sau khi theo dõi chặt chẽ diến biến tình hình dịch bệnh trong tuần này. 

Cùng ngày 14-4 Hàn Quốc đã nhận thêm 250.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ), đủ để tiêm cho 125.000 người. Số vaccine này do Chính phủ Hàn Quốc ký trực tiếp với Pfizer. Hàn Quốc ký hợp đồng mua tổng cộng 26 triệu liều vaccine của Pfizer, đủ tiêm cho 13 triệu người và hiện đã nhận bàn giao 1,5 triệu liều. Dự kiến, đến tháng 6 tới Hàn Quốc sẽ nhận thêm 5,5 triệu liều.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã đặt mua tổng cộng 79 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Lượng vaccine dự kiến được bàn giao trong nửa đầu năm 2021 là 10,4 triệu liều.

*Tại Thái Lan, Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 của chính phủ (CCSA) ngày 14-4 xác nhận thêm 1.335 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 35.910, trong đó có 97 ca tử vong. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới theo ngày tại Thái Lan vượt ngưỡng 1.000 ca kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 3 bùng phát tại nước này.

Chú thích ảnh

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ qua chủ yếu ở thủ đô Bangkok, với 351 ca, tiếp theo là các tỉnh Chiang Mai (319 ca) và Prachuap Khiri Khan (161 ca).

Cũng trong ngày 14-4, Phó phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Sirikul Kritphittayaboon xác nhận cho đến nay đã có 252 nhân viên cảnh sát được ghi nhận mắc COVID-19 và trên 1.561 cảnh sát đang được cách ly do tiếp xúc gần với những đồng nghiệp mắc bệnh. Bà Sirikul cho biết cảnh sát đang áp dụng phương pháp làm việc tại nhà theo đề xuất của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Ông Prayut trước đó đã thúc giục tất cả các cơ quan chính phủ tổ chức làm việc và họp trực tuyến cho đến ngày 30-4 nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Theo Báo Tin Tức