Nhiều nước kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ khẩn cấp

17/04/2026 - 09:33

 - Nhiều quốc gia đã kêu gọi các biện pháp phối hợp để giảm thiểu tác động kinh tế, đồng thời triển khai chính sách trong nước nhằm ổn định giá năng lượng và hỗ trợ người dân. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Một cơ sở lọc dầu ở Trung Đông. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, ngày 15/4, Bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia, gồm Anh, Nhật Bản, Australia, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban NhaThụy Điển, đã ra tuyên bố chung kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tếNgân hàng Thế giới triển khai “hỗ trợ khẩn cấp phối hợp, phù hợp với điều kiện từng quốc gia và tận dụng toàn bộ công cụ sẵn có”.

Các bộ trưởng cảnh báo, việc xung đột bùng phát trở lại, mở rộng hay tình trạng gián đoạn kéo dài qua eo biển Hormuz sẽ tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và ổn định kinh tế - tài chính toàn cầu. Ngay cả khi xung đột được giải quyết bền vững, tác động đến tăng trưởng, lạm phát và thị trường vẫn sẽ kéo dài.

Trong khi đó, theo giới chuyên gia, thiệt hại vật chất chỉ là phần nổi, ảnh hưởng dây chuyền tới đầu tư năng lượng toàn cầu mới là mối quan ngại chính.

R.G