
Một góc thủ đô Caracas của Venezuela. Ảnh chụp màn hình
Bộ Ngoại giao Đức cho biết đang theo dõi sát các diễn biến “với sự lo ngại” và Berlin quan tâm đến việc ngăn chặn tình hình trong khu vực xấu đi hơn nữa. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo căng thẳng liên quan đến Venezuela có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ phương Tây.
Bày tỏ lập trường ủng hộ Chính phủ Venezuela, Ngoại trưởng Cuba phản đối mạnh mẽ lệnh phong tỏa Mỹ áp đặt nhằm vào Venezuela. Cuba cho rằng lệnh phong tỏa này vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Về phần mình, Tổng thống Mexico nhấn mạnh nước này phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Venezuela.
Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela.
Đáp lại, Chính phủ Venezuela tuyên bố Tổng thống Trump đã gây ra mối đe dọa “nghiêm trọng” đối với quốc gia Mỹ Latinh. Caracas khẳng định động thái trên vi phạm luật pháp quốc tế, tự do thương mại và tự do hàng hải.
R.G