Những căn nhà nghĩa tình

05/01/2023 - 05:34

 - Năm 2022, toàn tỉnh vận động nguồn lực cất mới 2.235 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 103 tỷ đồng; sửa chữa 185 căn trị giá 2,7 tỷ đồng. Chương trình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Dịp Tết Quý Mão 2023, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang bàn giao 374 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo toàn tỉnh. Cụ thể, Công ty tài trợ cất 288 căn nhà, trị giá trên 13,8 tỷ đồng, gồm: TX. Tân Châu (40 căn), huyện Chợ Mới (60 căn), Phú Tân (30 căn), An Phú (20 căn), Tri Tôn (21 căn), Tịnh Biên (8 căn), Thoại Sơn (49 căn), Châu Thành (50 căn). Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết các tỉnh tài trợ 96 căn nhà, trị giá 4,8 tỷ đồng, tại huyện Tịnh Biên (22 căn), Tri Tôn (34 căn), An Phú (30 căn), TX. Tân Châu (10 căn).

TP. Long Xuyên là đơn vị điển hình trong cất, sửa nhà Đại đoàn kết và xây dựng Khu dân cư Đại đoàn kết, giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Trịnh Minh Lộc cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, địa phương huy động mọi nguồn lực cất 1.635 căn, sửa 311 căn nhà Đại đoàn kết (trên 51 tỷ đồng).

Ngoài ra, thành phố tổ chức cất 130 căn nhà theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, kinh phí 1,2 tỷ đồng. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chí “4 cứng”, nền gạch, vách tường, khung tiền chế, mái lợp tole”. 

Bàn giao 60 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Chợ Mới

Nổi bật nhất ở TP. Long Xuyên là mô hình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo không có chỗ ở. Ông Lộc cho biết: “Từ giữa năm 2016 đến nay, thành phố xây dựng 17 khu dân cư Đại đoàn kết, bố trí cho 347 hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ổn định cuộc sống, tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ phần san lấp mặt bằng và hệ thống thoát nước trên 14 tỷ đồng, phần xây dựng nhà do doanh nghiệp đóng góp.

Điển hình như, Công ty TNHH Sông Hồng hỗ trợ xây dựng 2 khu dân cư đầu tiên tại xã Mỹ Khánh và phường Mỹ Hòa (50 căn); Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ủng hộ xây dựng Khu dân cư xã Mỹ Hòa Hưng (23 căn), Khu dân cư phường Mỹ Thạnh (10 căn), Khu dân cư phường Mỹ Phước (11 căn), Khu dân cư Lò bún phường Mỹ Thới (8 căn). Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang ủng hộ xây dựng Khu dân cư phường Mỹ Thạnh (10 căn)...

Đặc biệt, tháng 8/2021 (thời điểm tâm dịch COVID-19). UBMTTQVN TP. Long Xuyên khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết khóm Hòa Thạnh (phường Mỹ Thạnh), giải quyết nơi ở cho 27 hộ sống thời gian dài trên ghe. Năm 2022, thành phố khởi công xây dựng 27 căn nhà trong Khu dân cư Đại đoàn kết khóm Thới An A (phường Mỹ Thạnh), dự kiến kinh phí xây dựng 85 triệu đồng/căn, từ nguồn vận động xã hội hóa. Trong đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận do UBMTTQVN tỉnh chuyển về 5 căn, trị giá 250 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tấn Thắng hỗ trợ 15 căn, trị giá 750 triệu đồng...

Tri Tôn thuộc huyện nghèo của tỉnh, có 33.062 căn nhà thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, số nhà ở tạm bợ là 1.958 căn (chiếm 5,9% tổng số nhà ở toàn huyện). Thời gian qua, huyện hỗ trợ nhà ở cho 1.205 hộ, tổng kinh phí 51,8 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát, lập danh sách hỗ trợ nhà ở cho 431 hộ nghèo, tổng kinh phí 17,3 tỷ đồng. Hộ nghèo của huyện được nhiều đơn vị tài trợ thông qua UBMTTQVN tỉnh, huyện (300 hộ, trên 1,5 tỷ đồng).

UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025, tổng vốn hơn 111 tỷ đồng. Theo đề án này, huyện Tri Tôn sẽ có hơn 1.900 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở, đáp ứng thực trạng và mong muốn của người dân.

Các căn nhà mới, khang trang mang lại ý nghĩa rất thiết thực, góp phần chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng xây cất nhà ở. Chính sách hỗ trợ nhà ở thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với nhân dân. “An cư lạc nghiệp”, từ đó người dân an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

HẠNH CHÂU