
Cầu 6 Vĩ, ấp Hòa An được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2025. Ảnh: CẨM TÚ
Cuối tháng 11, có dịp trở lại xã Định Hòa, chúng tôi thấy sự đổi mới về diện mạo nông thôn, những cây cầu tạm bợ, cầu khỉ được thay thế bằng những cây cầu bê tông vững chãi, nối nhịp bờ vui, giúp người dân đi lại thuận tiện, mở ra nhiều cơ hội phát triển.
Chia sẻ về thành quả này, ông Chương Hoàng Tha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa cho biết: “Xác định tiêu chí giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó, trong khi đó nguồn ngân sách hằng năm đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông rất hạn chế.
Xã tận dụng nguồn lực xã hội để xây cầu giao thông nông thôn. Những cây cầu bê tông được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng có sự chung tay đóng góp của tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm và Nhân dân, chúng tôi gọi đó là những cây cầu nghĩa tình”.
Sau nhiều năm đi lại trên cây cầu tạm bợ, tháng 8/2025, các hộ dân tại ấp Hiệp An, xã Định Hòa vui mừng vì có được cây cầu mới bằng bê tông kiên cố. Đó là cầu Đường Ruồng, được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép, chiều dài 27m, chiều ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn; tổng kinh phí xây dựng trên 480 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa vận động tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ. Cầu Đường Ruồng đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Định Hòa phát triển.
Ông Danh Phúc, ngụ ấp Hiệp An chia sẻ: “Không còn phải chịu cảnh trời mưa di chuyển trên cây cầu trơn trượt tiềm ẩn nhiều rủi ro, giờ chúng tôi đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn chính quyền địa phương quan tâm xây cầu để cuộc sống của người dân bớt khó khăn”.
Trong 2 năm (2024 và 2025), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hòa vận động kinh phí xây dựng 90 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá trên 31 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 6,9 tỷ đồng với hơn 3.730 ngày công lao động. Từ 1/7/2025, sau khi hợp nhất 3 xã Định Hòa, Thới Quản, Thủy Liễu thành xã Định Hòa mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động xây dựng 9 cây cầu, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Nhiều cây cầu nằm ở vị trí quan trọng, kết nối với các ấp, có lưu lượng phương tiện qua lại đông và gần trường học.
Ai có của góp của, không thì góp sức, không phân biệt ít nhiều. Đây chính là phương châm vận động người dân tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Định Hòa. Với phương châm này, xã huy động được các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia bằng những hành động, việc làm thiết thực.
Ông Bùi Văn Tâm, ngụ ấp Hòa Hiếu 1 bộc bạch: “Gia đình tôi không có tiền đóng góp xây cầu nhưng tích cực góp công lao động. Có được cây cầu đi lại thuận tiện đối với tôi và người dân trong ấp là niềm ao ước từ rất lâu”.
Nhờ được tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và sự đóng góp ngày công lao động của người dân, nhiều cây cầu được hoàn thành với chi phí thấp, chất lượng cao. Những cây cầu nghĩa tình được xây dựng không chỉ nối liền đôi bờ, giúp làng quê “thay da, đổi thịt” mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương xã Định Hòa từng bước hoàn thiện tiêu chí về giao thông trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn xã có 100% đường liên ấp, trên 94% đường ngõ xóm được bê tông hóa.
CẨM TÚ