Những mái nhà của tình đoàn kết

05/06/2026 - 05:20

 - Với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, nhiều hộ dân khó khăn ở xã Phú Hữu đã có mái ấm vững chãi, từng bước ổn định cuộc sống.

Các hộ dân nhận bàn giao nhà ở trong khu nhà đại đoàn kết liền kề. Ảnh: NGHĨA THANH

Thiên tai, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhiều hộ dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn không có nơi ở ổn định, phải sống tạm bợ, thiếu an toàn. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Phú Hữu xác định việc chăm lo nhà ở cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Hữu Lê Minh Thuận cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thông qua chủ trương để tạo sự đồng thuận trong nội bộ, từ đó huy động nguồn lực thực hiện công tác chăm lo chính sách an sinh xã hội nói chung, nhất là việc xây dựng nhà ở cho người dân”.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, chủ trương xây dựng khu nhà đại đoàn kết (ĐĐK) liền kề đã được triển khai, hướng đến hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở và hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngày 20/2/2026, công trình chính thức được khởi công. Đây được xem là công trình của ý Đảng, lòng dân. Để đạt hiệu quả cao, xã Phú Hữu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ của nhà hảo tâm. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thường xuyên kết nối, giữ mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài địa bàn và nhận được sự đồng thuận rất cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu Võ Văn Dừa cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng khu nhà ĐĐK liền kề, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu kêu gọi, vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia hỗ trợ. Chúng tôi phấn khởi khi được người dân đồng thuận và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp, hỗ trợ”.

Sau hơn 2 tháng thi công, 15 căn nhà trong khu nhà ĐĐK liền kề hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tole, diện tích 40m2, kinh phí 80 triệu đồng/căn; tổng kinh phí thực hiện 15 căn là 1,2 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Đối với nhiều hộ dân, ngày nhận nhà mới là ngày hạnh phúc nhất sau chuỗi ngày dài khó khăn. Gia đình anh Nguyễn Văn Tâm, ngụ ấp Vĩnh Phước là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề do vụ sạt lở bờ sông xảy ra ngày 17/11/2025. Căn nhà của anh bị cuốn trôi theo dòng nước. Gia đình sống chủ yếu bằng nghề làm thuê nên không có khả năng cất lại nhà mới. Thời gian qua, gia đình anh phải ở nhờ nhà người thân. Được địa phương xét hỗ trợ về sinh sống trong khu nhà ĐĐK khang trang, kiên cố, anh Tâm phấn khởi nói: “Nhà bị sạt lở, gia đình tôi không có chỗ ở. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ ở trong khu nhà ĐĐK để ổn định cuộc sống, tôi cảm ơn chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Khi có khả năng cất nhà, tôi sẽ trả lại nhà này cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, ngụ ấp Phú Thành thuộc diện cận nghèo của địa phương. Căn nhà của chị được hỗ trợ theo chương trình 167 sau gần 20 năm nay đã xuống cấp. Hơn nữa, nhà của gia đình chị nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm cần phải di dời nhưng do hoàn cảnh khó khăn không có nơi để chuyển. Được địa phương hỗ trợ ở trong khu nhà ĐĐK liền kề, chị Tuyết vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi ở gần mé sông, những ngày mưa gió rất sợ sạt lở. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã xây dựng khu nhà, giúp gia đình tôi có nhà để ổn định cuộc sống”.

Khu nhà ĐĐK liền kề có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống người dân trên địa bàn từ nguồn lực xã hội hóa. Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là minh chứng cho sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân. Từ những khu nhà ĐĐK liền kề sẽ là nơi bắt đầu của những giấc mơ an cư của người dân xã biên giới Phú Hữu.

NGHĨA THANH